Ma men gây tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người thương vong

author 10:32 14/07/2015

(VietQ.vn) - Lái xe trong lúc có hơi men cùng với việc bị ô tô 16 chỗ tông vào phía sau dẫn đến mất lái, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Khoảng 17h30 ngày 13/7, tại cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và 2 xe máy khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng, báo Dân Trí đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Đinh Thế Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43X 2047 lưu thông trên cầu Thuận Phước hướng từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu thì bất ngờ bị một xe 16 chỗ (chưa rõ BKS) tông vào từ phía sau.

Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, 2 chiếc xe máy bị nghiền nát

Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, 2 chiếc xe máy bị nghiền nát. Ảnh VnExpress

Bị tông bất ngờ, xe 7 chỗ xoay tròn, mất lái lấn sang làn đường ngược chiều và đâm trúng xe máy do ông Tráng (SN 1958, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển chở vợ là bà Thái (SN 1961). Ô tô lại tiếp tục va vào xe máy do chị Khánh (SN 1981, ngụ quận Sơn Trà) chở theo hai con nhỏ 9 và 6 tuổi.

Cú đâm khá mạnh khiến ông Tráng, bà Thái và chị Khánh tử vong tại chỗ, trong đó, có 2 người đã văng qua thành cầu, rơi xuống đất. Ngoài ra, 2 cháu nhỏ do chị Khánh chở theo cũng bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đáng nói, Tuy nhiên, chứng kiến tai nạn, xe ô tô 16 chỗ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương nặng. Ảnh Dân Trí

Chia sẻ về vụ tai nạn giao thông thảm khốc với PV báo VnExpress, ông Ngô Tuấn Khanh, bảo vệ tòa nhà gần hiện trường vụ tai nạn kể lại: "Tôi đang ngồi dưới cầu thì nghe tiếng xe phanh gấp kéo dài khoảng 6 giây. Nhìn về phía âm thanh chát chúa vang ra, tôi chứng kiến ba nạn nhân lần lượt văng khỏi lan can xuống đất. Bé trai may mắn rơi trúng bãi cỏ nên không tử vong nhưng cũng bị thương nặng.”

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe 7 chỗ xoay ngang chắn nửa lòng cầu Thuận Phước, hai xe máy bị hư hỏng, trong đó một chiếc kẹt cứng dưới gầm ôtô. Phía dưới đường dẫn, hai thi thể của nạn nhân nằm cách nhau chừng 25 m.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này

Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Ảnh VnExpress

Ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã có mặt chỉ đạo hàng chục cảnh sát khám nghiệm, phong tỏa hiện trường. Đến 19h cùng ngày, xe cẩu cứu hộ đưa các xe bị nạn rời đi.

Trao đổi với báo chí về vụ tai nạn giao thông, ông Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu cho biết, tài xế Hiệp có hơi men, do xử lý tình huống kém nên lấn làn đường, tông vào hai xe máy. "Tài xế Hiệp là trung tá hải quân, chúng tôi đã giao ông này cho phía quân đội xử lý", ông Hương nói.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang